Người bị ung thư có nên ăn yến để bồi dưỡng?

AloBacsi ơi, chị tôi vừa phát hiện bị ung thư vú giai đoạn 2, chuẩn bị điều trị. Gia đình muốn cho chị ăn yến để tăng sức đề kháng nhưng nhiều người khuyên không nên dùng.

0
Vậy nên thế nào? Nhờ AloBacsi tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

(Bạn đọc Đà Nẵng)



Hình minh họa. Nguồn: Internet.


Trả lời:

DS Nguyễn Thị Kim Anh - nhà thuốc Mỹ Anh (9-11 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM) tư vấn:

Yến cung cấp chất bổ như đạm cho cơ thể.

Có người cho rằng, quan điểm thứ nhất là bỏ đói cho tế bào ung thư chết. Họ cho rằng nếu cơ thể bị ung thư, ăn đạm nhiều thì ung thư phát triển nhanh nên người ta hạn chế ăn đạm.

Tuy nhiên, theo tôi điều này là không có cơ sở khoa học. Thực tế, khi cơ thể khỏe mạnh sẽ chống lại bệnh tật vì vậy cần ăn uống đầy đủ chất để tăng sức đề kháng.

BS Nguyễn Bùi Hồng Phượng - BV Ung bướu TP.HCM cho biết:

Trong phác đồ điều trị ung thư không hề chống chỉ định sử dụng yến. Bệnh nhân cứ dùng bình thường. Chỉ hôm nào vào thuốc, hay bị nôn ói thì không nên ăn vì ăn vào nôn ra thì cũng không hấp thu được.

Do đó, nếu có điều kiện thì bệnh nhân cứ bồi bổ bằng yến hay bằng các loại thịt, cá tôm...Miễn là cơ thể chị bạn không bị dị ứng với các món ăn trên. Không có chỉ định kiêng khem với bệnh nhân ung thư bạn nhé.

Hy vọng hai ý kiến trên có thể giúp bạn tin rằng ăn yến không có hại cho bệnh nhân ung thư như lời đồn đại.

Thân mến,

Lệ Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]