Những cơn đau chứng tỏ bạn có thể bị ung thư

(Kiến Thức) - Đau nhức có thể là triệu chứng của căn bệnh ung thư nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn nên tiến hành sàng lọc ung thư để chẩn đoán chính xác nhất.

15.6028
 Đau lưng, dấu hiệu của ung thư tuyến tụy. Thực tế, hàng triệu người gặp phiền toái với chứng đau lưng song không phải tất cả đều mắc bệnh hiểm nghèo. So với đau lưng thông thường, đau lưng do ung thư tuyến tụy gây ra khó có thể thuyên giảm khi dùng thuốc. Ung thư tuyến tụy cũng đi kèm dấu hiệu da ngả màu vàng, đi ngoài phân lỏng có mùi khó chịu.

 Ngoài ra, đau lưng do ung thư tuyến tụy có thể tạm thời “nguôi ngoai” nếu bạn gập người. Trong khi đó, với cách này, bạn chỉ càng làm cơn đau xương khớp thông thường trở nên trầm trọng hơn.

 Đau nhức kèm các triệu chứng giống như bị cảm cúm. Triệu chứng này chỉ ra bạn có thể mắc Lymphoma. Lymphoma còn được biết đến với cái tên ung thư hạch bạch huyết, các khối u chủ yếu xuất hiện ở nách, cổ hoặc háng. 

 Dấu hiệu của ung thư hạch bạch huyết tương tự như cảm cúm kèm hiện tượng giảm cân đột ngột, không rõ nguyên nhân; ra mồ hôi vào ban đêm; sốt cao kéo dài một, hai tuần hoặc lâu hơn thế. Một số bệnh nhân còn phát hiện khối u trong cổ họng, chảy máu cam.

 Đau cánh tay, dấu hiệu của ung thư phổi. Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất hiện nay. Ngay cả những người chưa từng hút thuốc cũng khó lòng thoát được sự tấn công của nó. Ngoài cảm giác đau ở cánh tay, người bệnh còn có biểu hiện ho, khó thở.

 Bạn có thể dễ dàng cảm nhận cơn đau ở vai, vùng cổ lan xuống toàn bộ phần bên trong cánh tay. Song không giống với đau cơ, đau tay do ung thư phổi tương tự như bị viêm khớp hoặc khi các dây thần kinh bị chèn ép mạnh. Nó diễn ra liên tục và không thể cải thiện bằng các tư thế như đứng, ngồi hoặc nằm.

 Đau, sưng phù do ung thư đại tràng. Những triệu chứng đặc trưng nhất của ung thư đại tràng gồm đi ngoài phân lẫn máu, thay đổi hình dạng chất thải cũng như thường xuyên có nhu cầu đi tiểu. Đau, sưng phù có thể bắt nguồn từ ung thư đại tràng song cũng có thể bắt nguồn từ nguyên nhân khác.

 Tốt nhất, những người từ 50 tuổi trở lên nên tiến hành nội soi đại tràng. Các đối tượng có người thân từng mắc bệnh cũng nên cảnh giác, không nên đợi đến khi triệu chứng rõ ràng mới hành động, hiệu quả trị bệnh sẽ không cao.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]