Trẻ phơi nắng nhiều có thể bị ung thư da

Tiếp xúc nhiều với ánh nắng không tốt cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, khi làn da của bé chưa thể chống lại tác hại của tia nắng gắt.

15.6009

Tạp chí Nhi khoa (Mỹ) số tháng 7 cho biết, trên thực tế, những thay đổi về da liên quan đến nắng trời xuất hiện ở năm đầu đời của trẻ có thể gây ra một loạt phản ứng có thể dẫn đến việc mắc phải khối u ác tính và những dạng khác của ung thư da về sau.

Theo Joan Tamburro, Giám đốc khoa Da liễu về Nhi, BV Nhi UH Rainbow, Cleverland (Anh), mọi người không hề biết những vấn đề xảy ra khi cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Da có chức năng như một màn chắn sinh lý giúp chống lại tia UV (tia cực tím), đồng thời góp phần trong việc giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Sự bức xạ của UV có thể kìm hãm hệ thống miễn dịch và làm tổn thương các tế bào da. Quá trình này có thể diễn ra nhanh hơn nhiều ở trẻ em so với người lớn.

Đã có một số nghiên cứu đặc biệt về da của trẻ em khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo các nhà nghiên cứu, da của trẻ có mức sắc tố melanin - có tác dụng bảo vệ da- thấp hơn và lớp bề mặt bên ngoài mỏng hơn. Điều này cho thấy, trẻ tiếp xúc ánh nắng quá lâu khiến tia UV dễ dàng tiếp cận với các tế bào sản xuất melanin.

Robin Gehris – Trưởng khoa Phẫu thuật da liễu Nhi, BV Nhi Pittburgh (Mỹ) phân tích: Những thương tổn các tế bào sẽ dẫn đến việc bị khối u hắc tố. Dù không liên quan đến bản báo cáo trên nhưng Gehris cũng cho biết da của trẻ dễ tổn thương với ánh nắng mặt trời hơn người lớn. Điều này có thể đóng vai trò không nhỏ trong việc trẻ có nguy cơ bị khối u hắc tố và một số ung thư khác.
 
Báo cáo cũng cho biết, tiếp xúc sớm và nhiều với nắng trời ở những năm đầu đời, trẻ sẽ có những thay đổi tế bào khác nhau liên quan đến việc bị khối u độc (melanoma) hơn so với những năm trưởng thành. Trong khi đó, tỉ lệ ung thư da, bao gồm cả melanoma - loại nguy hiểm nhất - đang ngày càng tăng.
 
Một nghiên cứu được dẫn ra trong báo cáo: ngày nay có 1 trong 33 trẻ được sinh ra sẽ phát triển bệnh này trong cuộc đời so với 1/1500 những trẻ sinh ra vào năm 1935.

Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo: không cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống tiếp xúc với ánh mặt trời. Đối với những bé lớn hơn, bố mẹ nên cho trẻ mặc quần áo có tác dụng bảo vệ ánh nắng, đội mũ khi ra ngoài vào khoảng giữa ngày vì đây là thời điểm ánh nắng gay gắt nhất.

Giám đốc Tamburro nhấn mạnh: Trẻ cũng cần được bảo vệ trong quá trình tiếp xúc tình cờ với nắng. Không chỉ đi tắm biển, ngay cả việc đạp xe hay đi bộ đến cửa hàng cũng thuộc những tình huống tiếp xúc được tính đến.
 
Trong khi đó, chuyên gia Gehris khuyên: Nếu cho trẻ dùng kem chống nắng, phụ huynh nên tìm loại có yếu tố bảo vệ da (SPF) là 15 hoặc cao hơn và nên dùng 15- 30 phút trước khi trẻ ra ngoài.


AloBacsi.vn
Theo
Song Nguyễn - Phụ nữ TPHCM/ cnn.com

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]