Từ trước đến nay, bệnh tay chân miệng (TCM) chủ yếu được điều trị tại 3 bệnh viện chủ lực là Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và bệnh viên Nhiệt đới với tổng số 370 giường. Trong đó, số giường hồi sức là 60. Tuy nhiên, dịch tay chân miệng liên tục lập kỷ lục trong thời gian qua khiến các bệnh viện này luôn rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị.
Theo tính chất chu kỳ của những năm trước đây, TCM sẽ còn bùng phát trở lại trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11. Để đối phó với tình trạng này, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chủ lực lên kế hoạch cụ thể để tăng thêm số giường bệnh hồi sức từ 50-70% số giường bệnh hồi sức hiện hữu.
Bệnh nhân TCM sẽ được phân tuyến điều trị tại tất cả các quận huyện
Ngoài ra, ngành y tế thành phố sẽ huy động các bệnh viện vệ tinh tham gia điều trị với phân tuyến cụ thể để kết hợp với 3 bệnh viện chủ lực trong việc điều trị bệnh TCM. Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ có các bệnh viện vệ tinh nhóm 1 bao gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, An Bình, bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, đa khoa khu vực Hóc Môn và Hùng Vương; các bệnh viện vệ tinh nhóm 2: bệnh viện Quận 12, Củ Chi, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Quận 10, Quận 5 và Quận 11.
Bệnh viện Nhi đồng 2 có các bệnh viện vệ tinh nhóm 1 bao gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đa khoa khu vực Thủ Đức, Quận Thủ Đức và Từ Dũ; các bệnh viện vệ tinh nhóm 2: bệnh viện Quận 9, Quận 2, Quận 1, Quận 3, Gò Vấp và Bình Thạnh.
Bệnh viện Nhiệt đới có các bệnh viện vệ tinh nhóm 1: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Quận 4, Quận 6, Quận 7 và Quận 8. Các bệnh viện vệ tinh nhóm 2: Bệnh viện Nhà Bè, Bình Tân, Bình Chánh, Cần Giờ, Tâm Đức và Triều An.
Các bệnh viện vệ tinh thuộc nhóm 1, mỗi nơi có từ 5-10 giường hồi sức, điều trị bệnh chân tay miệng nặng từ độ 2b đến độ 3, độ 4. Các bệnh viện vệ tinh nhóm 2 điều trị bệnh chân tay miệng từ độ 1 đến độ 2b.
Li Uyên
Chia sẻ