Một
nghiên cứu mới đây cho thấy một
số gen nhất định có
tác động đến sự phân bổ
chất béo trên
cơ thể một cách độc
lập với tổng lượng chất béo của cơ thể đó.
Công trình nghiên cứu, thu hút sự
tham gia của khoảng 400 nhà nghiên cứu từ hơn 280 viện khoa học, được công bố
trên trang thông tin tạp chí Các vấn đề về
di truyền học tự nhiên.
Các
nhà khoa học cho biết họ đã xác
định 13 vị trí mới, bảy trong số đó là các gen lưỡng tính có tác động đến sự
phân bổ mỡ trên cơ thể phụ nữ mạnh mẽ hơn là trên cơ thể nam giới.
Các nghiên cứu
trước đây chỉ ra rằng mỡ thường được tích trữ trong
vùng bụng, người thừa
mỡ bụng có
nguy cơ cao mắc
bệnh tiểu đường tuýp 2 và các bệnh về tim mạch. Nguy cơ mắc các chứng
bệnh trên sẽ ít hơn với những người có nhiều mỡ ở vùng đùi và mông.
Các nhà khoa học nói: "Sự phân bổ mỡ trên cơ thể mang tính di truyền,
song một vài gen khác nhau tác động đến quá trình này đã được xác định."
Bên
cạnh đó các nhà khoa học cũng khẳng định 14 vùng đã biết trên cơ thể nhạy cảm
với chứng
béo phì, đồng thời xác định được 18 vùng mới có liên quan đến việc xác
định mức độ cân nặng (béo hay gầy) của một người dựa trên các thông số chiều cao
và cân nặng./.