2 - view
(PL)- Ngày 23-10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) về hoạt động y tế dự phòng trên địa bàn.
2 - view
Những trẻ có chức năng tế bào T bất thường sẽ bất thường trong sản xuất kháng thể.
3 - view
Dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã có dấu hiệu thuyên giảm khi cả nước đã có 5 tỉnh bị dịch đã qua 21 ngày mà không phát sinh ổ dịch mới. Đó là...
0 - view
Nhiều bệnh viện tuyến dưới còn chẩn đoán nhầm bệnh nhân bị bệnh suyễn (hen) hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).
3 - view
ANTĐ - Tờ The Telegraph đã công bố kết quả của một nghiên cứu rằng, người lớn thường xuyên ngủ nhiều hơn 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ chết sớm hơn.
1 - view
Không phải đến năm 2012 giới y học mới đề cập thông tin này mà từ lâu, nhiều nghiên cứu đã phát hiện thấy, công việc phải ngồi nhiều trong văn phòng hoặc...
0 - view
Các nhà khoa học thuộc Đại học Indiana (Mỹ) cho biết 5 phút đi lại trong văn phòng hoặc ở hành lang văn phòng có thể giúp cải thiện sức khỏe về lâu về dài.
7 - view
(Kiến Thức) - Béo bụng có nhiều nguyên nhân bao gồm di truyền, tuổi tác, thiếu vận động và uống nhiều bia, rượu và ăn trễ sau 20 giờ.
2 - view
Bạn hoàn toàn có thể đốt cháy calo, giữ gìn vóc dáng hay giảm cân dù phải ngồi nhiều với những biện pháp dưới đây.
1 - view
Đây là loại chè đặc sản, quý hiếm, có khả năng chữa bệnh rất cao, đặc biệt ngăn ngừa phóng xạ, chống ung thư, chống lão hóa….
12 - view
Nhãn là sản vật quý của nước ta. Long nhãn (cùi quả nhãn phơi sấy khô) giàu dinh dưỡng, nhiều protein, chất béo, đường... Ngoài làm thực phẩm như...
4 - view
Dừa cạn còn có tên là bông dừa, hải đằng. Tên khoa học là Catharanthus Roseus (L.) G. - Don Apocynaceae. Là loại cây cỏ cao khoảng 40 - 60cm. Lá hình...
4 - view
Cây thông còn có tên cây tùng là biểu tượng cho sự trường tồn vĩnh cửu, bởi cây thông có sức chịu đựng phi thường trước mọi biến động của thời tiết.
1 - view
Cây ngải cứu rất thông dụng trong cuộc sống hàng ngày bởi nó vừa dễ ăn lại dễ tìm. Song ngải cứu có rất nhiều công dụng chữa bệnh mà không phải ai cũng...
3 - view
Lâu nay, lại thêm một nhóm hàng liên quan mật thiết tới sản xuất nông nghiệp nước ta được “hâm nóng” trên các diễn đàn, trên báo chí:...
0 - view
Bổ sung vitamin C mỗi ngày để giúp bé tăng sức đề kháng, giảm ốm vặt và phòng ngừa dịch bệnh.
0 - view
Bổ sung vitamin C mỗi ngày để giúp bé tăng sức đề kháng, giảm ốm vặt và phòng ngừa dịch bệnh.
0 - view
Khi biết cách thay đổi lối sống thì có thể giúp chúng ta tăng sự thi vị, hạnh phúc, giảm lo lắng, căng thẳng và nguy cơ bị bệnh tật.
0 - view
Buổi tối đã ngủ đủ giấc nhưng ban ngày vẫn buồn ngủ, ngáp liên tục... theo BS Trịnh Tất Thắng-BV Tâm thần TP.HCM, không nên xem thường triệu chứng này vì có...
0 - view
(Em đẹp) - Thông tin này sẽ giúp cho nhiều người bớt hoang mang hơn về căn bệnh đáng sợ này!
3 - view
(VietQ.vn) – Những quán chim quay bày bán trên vỉa hè của nhiều tuyến đường Hà Nội luôn có sức hút hấp dẫn đối với nhiều người. Người mua nên cảnh giác...
0 - view
Trong năm 2014, khi dịch sởi đã bắt đầu tạm lắng thì nhiều dịch bệnh mùa hè như chân tay miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu... lại bắt đầu gia tăng.
1 - view
Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng bùng phát nhiều dịch bệnh ở nước ta do môi trường đang bị tàn phá đến ngưỡng không thể tự phục hồi được.
2 - view
Sốt phát ban, rubella, quai bị, tay chân miệng… tăng đột biến khiến nhiều gia đình đổ xô đi tiêm phòng, gây quá tải tại các cơ sở y tế.
0 - view
Trong điều kiện thời tiết giao mùa, nhiều bậc phụ huynh và nhà trường không khỏi lo lắng vì những nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường học tập đối với học sinh.
1 - view
Tràn dịch màng phổi thanh tơ là tràn dịch màng phổi xuất tiết, dịch rỉ viêm, màu vàng chanh, có nhiều fibrin, phản ứng Rivalta dương tính, protein trên...
13 - view
Sự cầu toàn giống như một bệnh dịch có thể tấn công bất cứ ai đang cố gắng đạt được thành công và giết chết giấc mơ của nhiều doanh nhân. Nếu bạn muốn khởi nghiệp kinh...
1 - view
BS. Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y đảo Phú Quý (Bình Thuận) cho biết: Đợt nắng nóng cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2010, có nhiều...
5 - view
(VietQ.vn) - Virus gây bệnh xuất huyết Ebola được cho là có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Vì vậy, khi tiếp xúc với động vật mang virus như thịt thú rừng, người dùng...
0 - view