Nguyên nhân tê tay chân
Có rất nhiều
nguyên nhân gây ra các
triệu chứng tê chân tay trong đó có nguyên nhân do dùng
một số thuốc. Tùy theo bệnh mà có thể có nhiều kiểu tê khác nhau kết hợp với các triệu chứng khác
nữa. Khi bị tê tay chân, nguyên nhân do
thần kinh biểu hiện ở hội chứng ống cổ tay, thoái hóa cột
sống thường được nghĩ đến đầu tiên. Sau đó là nguyên nhân do mạch máu. Khi tổ chức bị cung cấp máu
ít, gây toan máu tại chỗ cũng làm tê tay chân.
Cuối cùng là nguyên nhân do rối loạn chuyển hóa nước, điện giải... Cần quan tâm đến chế độ
dinh dưỡng của
người bệnh vì nếu cơ thể không đủ các vitamin như B
1, B
6,
B
12, acid folic... cũng có thể bị tê tay chân ở nhiều mức độ khác nhau. Người bị bệnh
đái tháo đường hay tê tay chân do bị tổn thương các thần kinh ngoại vi, tủy sống hay các rễ thần
kinh ngoại vi bị chèn ép. Nếu cơ thể bị nhiễm độc các kim loại nặng như chì, thạch tín (arsenic),
cyanide, thủy ngân (mercury) làm tay chân bị tê rất khó chịu.
Tư thế đứng hay ngồi không thích hợp làm máu lưu thông không tốt, thần kinh bị chèn ép (ví dụ
như ở cổ tay, cột sống), chỉ cần tránh giữ lâu ở các tư thế đó là sẽ hết tê tay, chân. Ðôi khi vì
công việc phải đứng, ngồi lâu quá hay ở một số tư thế làm máu khó lưu thông cũng có thể làm chân
tay chỗ đó bị tê buốt. Thường sau khi đau thần kinh một thời gian mà điều trị không khỏi thì sẽ
xuất hiện tê (có thể coi là biến chứng của đau thần kinh). Đặc biệt lưu ý, nếu tê nửa người trong 3
ngày trở lại mà có tăng huyết áp thì rất nhiều khả năng là dấu hiệu ban đầu của bệnh tai biến mạch
máu não.
Tê tay chân là dấu hiệu của nhiều
bệnh
|
Những người đang dùng thuốc lâu ngày cũng có thể bị
tác dụng phụ của thuốc
gây tê tay chân. Bạn
đang dùng thuốc điều trị lao, là loại thuốc phải dùng kéo dài 8 - 9 tháng nên rất có thể tình trạng
tê tay chân là do tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ gây tê tay chân của các thuốc như rimifon
(một loại thuốc trị lao chủ yếu, còn có tên khác là INH), lithium, nitrofurantoin, cisplatin,
hydralazine, amitriptyline, sulfonamides, amiodarone, metronidazole, dapsone, disulfiram,
chloramphenicol... đều đã được cảnh báo trước.
Các thuốc này được dùng để chữa nhiều bệnh từ lao, nhiễm trùng, phong, mất ngủ, trầm cảm, loạn
nhịp tim... Những người nghiện rượu, nhiễm trùng mạn tính, HIV/AIDS, giời leo, phong cùi, ung thư,
bệnh suy tuyến giáp... cũng hay có triệu chứng tê tay chân. Người đang tiêm streptomycin (thuốc
kháng sinh điều trị lao) cũng có thể gặp phản ứng phụ là tê quanh môi, cảm giác tê như kiến bò trên
cơ thể. Đây là phản ứng nhẹ nên cần giải thích cho người dùng thuốc yên tâm và sau một thời gian sẽ
hết.
Và hướng dùng thuốc chữa
Để khắc phục tình trạng tê tay chân, cần loại trừ các nguyên nhân gây ra nói trên. Triệu chứng
tê tay chân khi đi thăm khám bệnh thường được nghĩ đến các nguyên nhân do thần kinh. Vì vậy, các
thuốc vitamin nhóm B hay được sử dụng.
Tuy nhiên, nhiều khi tê tay chân là do việc dùng kéo dài một
số thuốc nguy cơ đã nêu ở trên. Khi đó, cần cân nhắc để giảm liều hoặc dừng thuốc đang sử dụng. Ví
dụ như trong trường hợp đang điều trị lao phải dùng isoniazid (rimifon, INH), đây là một trong các
thuốc chống lao quan trọng, có mặt trong tất cả các công thức điều trị lao.
Thuốc này có phản ứng phụ là gây viêm dây thần kinh ngoại biên, làm cho người đang uống INH có
cảm giác tê nhức tay chân, đau cơ, mất phản xạ, phát ban ngoài da… Khi đó, cần dùng ngay vitamin
B6 để điều trị triệu chứng. Nếu tình trạng tê tay chân nặng và đang nội trú trong bệnh
viện thì nên dùng vitamin B6 tiêm. Nếu người dùng thuốc đang điều trị ngoại trú thì cần
phải đến kiểm tra lại tại cơ sở y tế gần nhất và có thể uống bổ sung vitamin B6 dạng
viên theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Hiện nay, với các bệnh nhân đang điều trị lao, thuốc cấp về nhà ngoại trú bao gồm thuốc chống
lao và các thuốc phụ trợ, trong đó luôn luôn có các thuốc bổ sung vitamin nhóm B và thuốc giải độc
gan như arginin, L-orthinin asparat, silymarin, nhuận gan giải độc… Người bệnh cần phải tuân thủ
hướng dẫn, uống đủ các loại thuốc kèm theo để tránh các tác dụng phụ của thuốc chống lao.
Nếu tình trạng tê tay chân là do tư thế hoạt động, làm việc thì cần phải thay đổi và chú ý vận
động để tránh máu bị dồn ép cục bộ. Bên cạnh đó, người bệnh cần phải dùng phối hợp thêm một số loại
vitamin nhóm B, nhất là vitamin B12, B6, B1.
Nếu tê phù do
thiếu vitamin B
1 thì cần phải tiêm B
1 liều cao theo chỉ
định của thầy thuốc sẽ tác dụng rất tốt. Trên thị trường có một số biệt dược phối hợp vitamin
B
1, B
6, B
12 ở dạng tiêm thường được dùng trong các chứng đau do
tổn thương dây thần kinh hoặc tê tay chân. Nếu bị nhẹ, người bệnh nên uống bổ sung hàng ngày viên B
complex, trong đó có thành phần của B
1, B
6, B
12.
Và chú ý trong khi lao động, làm việc cần phải thay đổi các tư thế có thể làm tê tay chân như
ngồi lâu, đứng lâu, treo mình trên dây hoặc mặc quần áo quá chật… để tránh. Cần ăn uống cân bằng đủ
chất hơn để tránh bị thiếu vitamin. Nếu triệu chứng tê tay chân kéo dài, thường xuyên và khó chịu,
nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết, có chẩn đoán chính xác
để có cách điều trị thích hợp và kịp thời.
AloBacsi.vn
Theo DS Quỳnh Nga - Sức khỏe & Đời sống