Thắc mắc về bệnh huyết tán bẩm sinh

GiadinhNet - Tôi bị thalassemia ở thể trung gian. Tôi truyền được 11 dơn vị máu nhưng sức khỏe vẫn yếu, vậy có phải tôi bị chuyển sang thể nặng không? Nguyen Thi Hoa

15.5725
>
 
Hỏi: Tôi bị thalassemia (huyết tán bẩm sinh) ở thể trung gian. Tôi truyền được 11 dơn vị máu nhưng sức khỏe vẫn yếu, vậy có phải tôi bị chuyển sang thể nặng không?

Nguyen Thi Hoa

Trả lời: Đây là bệnh di tuyền lặn có 2 loại loại A và B. Phương pháp điều trị bệnh này là truyền máu khi tán máu cấp và khi nồng độ sắt trong máu cao thì phải dùng thuốc để thải sắt ra. Trường hợp nặng phải cắt lách. Bệnh có thể từ nhẹ chuyển sang nặng, vì thế bạn cần phải khám và theo dõi thường xuyên theo chỉ định.

---

Hỏi: Em bị bệnh thalassemia bẩm sinh mà sao trong 20 năm sau khi phẫu thuật cắt lách bệnh mới lại phát. Không biết có thuốc gì chữa để không phải đi truyền máu thường xuyên?

Nguyen Thu Huong

Trả lời: Bệnh này chỉ có phương pháp điều trị là truyền máu suốt đời không có thuốc gì chữa khỏi. Bạn nên thăm khám và theo dõi sức khỏe thường xuyên.
 
BS Phạm Thị Chuông
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: [email protected]. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

  
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]