Thợ làm tóc dễ bị ung thư

Những người thợ làm đầu có nguy cơ bị ung thư cao hơn do tiếp xúc với các chất nhuộm và hóa chất khác hằng ngày. Trong đó chất nhuộm tóc đen là gây nguy hiểm hơn cả.

15.5706

Ảnh: britishcouncil.org.

Các nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã tập hợp một loạt cuộc điều tra về nguy cơ ung thư và tìm thấy trong số những thợ làm đầu là nam, nguy cơ bị ung thư bàng quang tăng 20-60% so với những người khác. Ở phụ nữ, nguy cơ này không nghiêm trọng bằng.

Tuy nhiên ở cả hai giới, khả năng bị ung thư phổi tăng 30%, một phần cũng do tỷ lệ hút thuốc cao ở những người làm tóc. Ngoài ra, phụ nữ còn có thêm nguy cơ bị ung thư buồng trứng.

Hiện các chất nhuộm tóc bền màu chiếm 80% thị trường, trong đó những màu sẫm như đen, nâu và đỏ là chứa hàm lượng chất sinh ung thư cao hơn cả.

Tuy vậy, các nhà khoa học cho biết vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy việc sử dụng chất nhuộm có thể gây tác hại cho khách hàng.

M.T. (Theo AFP)

 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]