Như chúng ta đã biết, phụ nữ có gen
đột biến BRCA1 sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư buồng trứng cao nhất. Có nhiều loại thuốc đã được tìm hiểu,
nghiên cứu để làm giảm khả năng mắc bệnh và
ức chế sự phát triển của gen này.
|
Ung thư vú có thể được hạn chế nhờ thuốc trị bệnh Parkinson
|
Mới đây nhất, các nhà nghiên cứu ban đầu đã chứng minh được rằng một loại thuốc chữa bệnh Parkinson có tên là Benserazide sẽ giúp ích trong việc làm giảm sự hình thành các khối u vú do gen BRCA1 gây ra. Nghiên cứu này hiện đang được thử nghiệm trên chuột và các động vật có vú khác.
Một số nghiên cứu gần đây cho thấy những phụ nữ có gen BRCA1, thì có đến 50% đến 70% mắc ung thư vú trước năm 70 tuổi. Năm ngoái, nữ diễn viên Angelina Jolie đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật để
ngăn chặn ung thư vú vì cô mang gen đột biến BRAC1 trong người.
Hai loại thuốc tamoxifen và raloxifene có khả năng ngăn chặn ung thư vú, nhưng chưa có thông tin chính thức nào chứng tỏ rằng nó sẽ ức chế được sự phát triển của gen này. Thuốc Benserazide sẽ ngăn chặn ung thư vú từ đột biến BRCA1 bằng cách khôi phục khả năng sửa chữa mảnh DNA có vấn đề và ức chế sự phát triển của gen này trong cơ thể.