Kết quả nghiên cứu của các
nhà khoa học tại trường Đại học Khoa học và Sức khỏe
Oregon cho thấy một số
loại thuốc dùng để giảm
nguy cơ mắc bệnh
ung thư vú ở phụ
nữ có thể dẫn đến các mối
nguy hiểm khác.
Hiện có ba loại thuốc được sử dụng để giảm nguy cơ phát triển ung thư vú ở phụ
nữ là Tamoxifen, Raloxifene và Tibolone.
Những loại thuốc này có thể giảm từ 30 đến 68% nguy cơ mắc ung thư vú ở những
phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao như có đột biến gien BRCA1 và BRCA2, cũng
như để đề phòng
tái phát ở những các
bệnh nhân mắc ung thư vú đã được
điều trị.
Tuy nhiên, những loại thuốc này đều có tác dụng phụ ở mức độ khác nhau.
Thuốc Tamoxifen được sử dụng nhiều năm để giảm nguy cơ tái phát ở bệnh nhân ung
thư vú đã được điều trị, nhưng loại thuốc này chỉ giúp giảm nguy cơ của loại ung
thư vú ít phổ biến là ER-
dương tính, trong khi đó lại làm tăng nguy cơ mắc loại
ung thư vú nguy hiểm hơn đó là ER-âm tính.
Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng thuốc Tamoxifen và Raloxifene cũng làm
tăng 60-90% nguy cơ tắc nghẽn
mạch máu, trong đó Tamoxifen làm tăng nguy cơ tắc
nghẽn mạch máu hơn so với Raloxifene.
Những loại thuốc này cũng làm tăng nguy cơ
gây ung thư tử cung,
đục thủy tinh thể. Ở những phụ nữ trên 70 tuổi thì Tibolone
còn làm tăng nguy cơ đột qụy.
Theo các nhà khoa học, những phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư vú cao cần thảo luận
kỹ với bác sỹ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết trước khi quyết định sử dụng
các loại thuốc nói trên./.