Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) ước tính, 346 triệu người trên thế giới mắc bệnh tiểu đường, phần lớn ở
các nước có thu nhập thấp và trung bình. WHO cũng dự báo, nếu xu hướng này vẫn
tiếp diễn, số ca tử vong do bệnh tiểu đường sẽ tăng gấp 2 lần vào năm 2030 và
các chuyên gia cảnh báo, tiểu đường sẽ trở thành đại dịch toàn cầu, kèm với đó
là hậu quả về y tế và kinh tế.
Kiểm tra máu sớm phát
hiện bệnh tiểu đường
Tiến sỹ Sue Kirkman,
quan chức Hiệp hội chống bệnh đái tháo đường Mỹ cho biết, điều nguy hiểm là
hàng triệu người mắc tiểu đường týp 2 nhưng không biết mình mắc bệnh.
Tại Mỹ,
cứ 4 người thì ít nhất có 1 người mắc tiểu đường týp 2 chưa được chẩn đoán. Bệnh
này cũng có những yếu tố liên quan đến béo phì, tuổi tác, sắc tộc. Tiến sỹ
AllBright cho rằng, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á số ca mắc tiểu đang
gia tăng mặc dù trọng lượng cơ thể không lớn.
Điều đáng báo động nữa
là bệnh tiểu đường týp 2 đã xuất hiện ở trẻ em. Tiến sỹ Myrlene Staten, cố vấn
cấp cao Ban nghiên cứu bệnh tiểu đường (thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ) cho biết:
“Cách đây 30 năm, tiểu đường týp 2 không xảy ra ở trẻ em hoặc hiếm thấy nhưng
ngày nay, khi trẻ em tại Mỹ ngày càng béo thì chúng ta nhận thấy tiểu đường
týp 2 đã xuất hiện ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em các cộng đồng thiểu số, chủ yếu
là cộng đồng gốc Phi và Tây Ban Nha”.
Bệnh tiểu đường tới nay
chưa có phương thuốc cứu chữa nhưng theo các bác sỹ, thay đổi lối sống như duy
trì cân nặng vừa phải, thực đơn lành mạnh, tập thể dục là biện pháp tốt nhất để
điều trị, ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm đang trở nên phổ biến này.
Theo Trần Nga - VOA News