Toàn quốc cải cách hành chính để giảm nghèo

15.5967

Sáng 15/4, Bộ nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thực hiện các dự án cải cách hành chính nguồn vốn ODA.”
 
Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, thời gian qua toàn quốc đang thực hiện khoảng 30 dự án cải cách hành chính từ nguồn vốn ODA, nhưng bước đầu thực hiện gặp không ít khó khăn và có những dự án chưa thành công.
 
Cuộc hội thảo nhằm để các địa phương báo cáo, đưa ra các đề xuất vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi những cách làm hay giữa các tỉnh, thành phố.
 
Phần lớn các đại biểu đều cho rằng: các dự án cải cách hành chính phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình hoạt động của cơ quan công quyền và giúp cho người dân không những thuận tiện, tiết kiệm thời gian tiền của mà còn nâng cao hiểu biết pháp luật, phát triển kinh tế.
 
Các đại biểu đề nghị, sau khi rút kinh nghiệm cần nhân ra diện rộng hơn nữa vì đây là những mô hình xoá đói giảm nghèo thực sự và giúp cho đất nước phát triển mạnh trong thời kỳ đổi mới.
 
Sở dĩ lần này hội nghị được tổ chức ở Ninh Bình vì đây là tỉnh thực hiện dự án lớn với tổng kinh phí hàng triệu USD, trong vòng 2 năm làm thí điểm ở 16 đơn vị. Đặc biệt, ở thành thị đã giảm thủ tục hành chính tối đa cho nhân dân, còn ở nông thôn thì cải cách hành chính theo hướng cộng đồng, lồng ghép giới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao hiểu biết pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
 
Từ cải cách hành chính sẽ biến những nhà văn hóa thôn, xóm không chỉ là nơi sinh hoạt đơn thuần mà còn là điểm hấp dẫn nhân dân tới hoạt động, giúp ích cho cuộc sống và nhất là phát triển kinh tế bền vững./.
 
Nguyễn Văn Cảnh  (Vietnam+)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]