Tôi bị tiểu đường đã 30 năm rồi, cứ đến tối là 2 bàn chân rất khó chịu?

Xin hỏi bác sĩ làm sao cho đôi chân tôi đỡ khó chịu?

15.6041

Tôi bị tiểu đường nay đã được 30 năm rồi. Cứ đến tối là 2 bàn chân rất khó chịu, có cảm giác ở dưới 2 lòng bàn chân hơi trơn khi mang dép lâu.

Vậy xin hỏi bác sĩ làm sao cho đôi chân tôi đỡ khó chịu. Mong bác sĩ trả lời cho tôi biết tôi phải làm gì. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Phùng - nguyenphung…@yahoo.com).

Chào bạn,

Bạn đã có biến chứng thần kinh ngoại biên của ĐTĐ. Biến chứng không thể trị khỏi nhưng một số thuốc có thể giảm nhẹ triệu chứng khó chịu. Điều tiên quyết là bạn phải giữ đường huyết ổn định để làm chậm tiến triển của các biến chứng mạn tính này.

Bạn cần giữ gìn sạch sẽ đôi chân, không đi chân không, đi dép giày phù hợp mềm và êm, không nên ngâm chân vào bất kỳ dung dịch nào. Bạn cũng chú ý khi cắt móng chân nên cắt ngang, không cắt khóe vì dễ phạm vào khóe chân dẫn đến nhiễm trùng.

Thân mến!

TS.BS Lê Tuyết Hoa
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

 

Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng NattoEnzym.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]