Trẻ thủng động mạch do súng bắn đinh

Khoa ngoại tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM vừa mổ cấp cứu một bé trai 5 tuổi bị vết thương thấu ngực gây thủng phổi do súng bắn đinh rất hi hữu.

15.6009

Ảnh chụp cây đinh trong lồng ngực bé N.M.D

Bé N.M.D., được chuyển từ BV Đồng Nai đến trong tình trạng rất nguy kịch: hôn mê, suy hô hấp và sốc mất máu nặng. Siêu âm tim cho thấy tim bé bị tràn dịch màng tim lượng dọa chèn ép tim cấp, suy thất phải, X-quang ngực cho thấy có một cây đinh cắm sâu vào lồng ngực gần tim bé. Bé nhanh chóng được hồi sức tích cực và mổ khẩn ngay.

Theo lời người nhà, trong lúc đang làm mộc với súng bắn đinh, cha bé choàng tay đưa máy ra sau lưng thì vô tình cướp cò. Không may bé đứng gần đó và kết quả là cây đinh bắn xuyên thủng vào ngực bé. Bé được tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu và chuyển viện ngay sau đó. Do đinh đã lún sâu trong lồng ngực, êkip bác sĩ phẫu thuật đã phải mở ngực, chẻ xương ức thám sát tìm đinh.

Kết quả sau hơn hai giờ phẫu thuật, các bác sĩ tìm thấy một cây đinh dài khoảng 5cm xuyên thủng thùy trên phổi phải, cắm vào động mạch chủ lên và đang chảy máu rỉ rả. Êkip bác sĩ khẩn trương thoát dịch màng tim, khâu lại lỗ thủng ở cung động mạch chủ, khâu lại nhu mô phổi bị rách và đặt dẫn lưu màng phổi cho bé.

BS Nguyễn Đỗ Trọng, phẫu thuật viên chính nhóm tim mạch, cho biết đây là một trường hợp vết thương thấu ngực phức tạp nên lưu ý các bậc cha mẹ cẩn thận và tránh cho trẻ nhỏ đi vào công trường hoặc nơi làm việc có nhiều yếu tố nguy cơ, tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

AloBacsi.vn
Theo BS Trương Mậu Anh - Tuổi trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]