Trời lạnh, trẻ viêm phổi, người già đột quỵ

GiadinhNet - Trong những ngày vừa qua, số lượng trẻ đến khám và điều trị tại BV Nhi Trung ương tăng khoảng 25%.

0

Các tỉnh phía Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại nhất trong mùa đông này. Nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 10 độ C, kéo dài, đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, đặc biệt là trẻ em, người già. Đối với trẻ em, chứng bệnh thường gặp là viêm phổi cấp, còn người già là đột qụy.

Trẻ em nhập viện do viêm phổi cấp và tiêu chảy

Anh Nguyễn Văn Duẩn ở Thanh Oai (Hà Nội) có con trai 3 tuổi phải nhập viện từ ngày 4/1 trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ xác định cháu bị viêm phổi do bị lạnh kéo dài. Nằm kế bên là bé Nguyễn Đức Dũng, 15 tháng tuổi, cũng đang điều trị tại khoa Hô hấp, BV Nhi TƯ do bị viêm phế quản. Người nhà cho biết, dù gia đình đã cho cháu mặc ấm nhưng cả tuần nay cháu có biểu hiện sổ mũi, khó thở kèm theo bị sốt, nên gia đình đưa cháu vào viện khám. Sau hơn một tuần điều trị cháu đã đỡ nhiều.
 

Nhiều bệnh nhi phải vào viện do thời tiết quá lạnh. Ảnh: CH

Ngoài những bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp, số trẻ nhập viện do tiêu chảy cũng tăng. Chị Nguyễn Thùy Dung ở thị trấn Kép (Bắc Giang) có con  nhập viện ba ngày hôm nay do bị tiêu chảy. Theo lời kể của chị Dung, cháu cứ ăn vào là nôn ra, đi ngoài chỉ toàn nước. Theo các bác sĩ Khoa tiêu hoá, BV Nhi TƯ, hiện mỗi ngày khoa tiếp nhận và điều trị nội trú cho khoảng 100 bệnh nhi.

BS Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Nhi TƯ cho biết như vậy.
 
Các bệnh trẻ mắc chủ yếu là viêm đường hô hấp và tiêu chảy. "Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ trong những ngày lạnh giá, người lớn cần giữ ấm cơ thể cho trẻ, không cho trẻ ra ngoài trời lạnh. Với những gia đình có điều kiện có thể sử dụng thêm các thiết bị sưởi ấm trong nhà. Cho trẻ ăn những thức ăn giàu năng lượng để trẻ có thể tăng cường sức đề kháng. Với những trẻ bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài liên tục cần đưa đến các cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời", BS Sơn tư vấn.

Người cao tuổi dễ bị đột qụy

Người cao tuổi cũng là đối tượng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ hạ xuống thấp. Nhiều người cao tuổi phải nhập viện do đột qụy, tái phát bệnh cũ. Tại Viện lão khoa Quốc gia, chị Đỗ Thị Trúc ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mĩ (Hà Nội) đang vội vàng mang chăn, chiếu và màn vào bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng là bà Phan Thị Be (77 tuổi) nhập viện chiều 6/1. Chị Trúc cho biết, bà cụ nhập viện do bị tràn dịch đa nang.

Anh Vũ Minh Khôi ở TP Nam Định, đang chăm sóc cho bố đẻ là cụ Vũ Đình Trần, kể: Nhiệt độ xuống thấp khiến cụ bị tai biến mạch máu não. Gia đình phải đưa cụ vào viện cấp cứu. Hiện sức khỏe cụ Trần đã ổn, có thể ngồi dậy được. Ông Ngô Xuân Vinh (84 tuổi) cũng được gia đình đưa vào nằm viện rạng sáng ngày 2/1 do tràn dịch phổi. Sau gần một tuần được các bác sĩ điều trị, đến nay bệnh tình của ông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Th.s Nguyễn Trung Anh, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện Lão khoa Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng bởi thời tiết giá lạnh nên tỷ lệ người cao tuổi đến khám và chữa bệnh tại Viện tăng khoảng 30%. Trong đó có ba nhóm bệnh chủ yếu mà người cao tuổi thường gặp là tim mạch, xương khớp và hô hấp.
 
Để đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi trong những ngày này, Th.s Trung Anh đưa ra lời khuyên: Người cao tuổi cần luôn phải giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đồ ấm. Cần hạn chế đi ra ngoài trời lạnh, trong những ngày giá rét có thể tạm thời bỏ thói quen tập thể dục buổi sáng sớm, tránh uống rượu. Người cao tuổi cần ăn những thức ăn giàu năng lượng dễ tiêu như súp, cháo nóng, bột dinh dưỡng để cơ thể tăng năng lượng chống lại giá rét.
 
Với những bệnh nhân mắc những bệnh mãn tính, Th.s Trung Anh khuyến cáo, cần thực hiện chế độ uống thuốc đều đặn và tuân thủ nghiêm ngặt những chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu xuất hiện những triệu chứng bất thường phải lập tức đến các cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra, theo dõi. Trong những ngày vừa qua, Viện Lão khoa Quốc gia đã tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị biến chứng nặng do yếu tố thời tiết.
 
Trung Kiên
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]