Tuyệt chiêu bảo vệ đường hô hấp của trẻ nhờ tinh dầu tràm

(Làm Mẹ) - Mẹ hãy biết cách vô cùng đơn giản để bảo vệ đường hô hấp của trẻ trong mùa đông cực hiệu quả, đó là dùng tinh dầu tràm...

15.5991

Bệnh đường hô hấp - Bệnh viêm họng là một bệnh rất dễ gặp. Trẻ thường kêu đau họng khi uống nước, khi nuốt  thức ăn. Kèm theo đau họng là sốt. Sốt trong viêm họng ở trẻ có thể sốt nhẹ khoảng từ 37,5-38 độ C, tuy vậy cũng có trường hợp trẻ sốt cao hơn. Kèm theo sốt trẻ có thể bị ho. Đây là dạng viêm họng cấp tính.  

Tuyệt chiêu bảo vệ đường hô hấp của trẻ nhờ tinh dầu tràm.

Một số trẻ lớn hơn (khoảng 5 tuổi trở lên) thường có viêm họng kèm theo viêm amidan. Amidan là một tổ chức lymphô, bình thường amidan được ví như như đội quân bảo vệ đường hô hấp trên nhưng khi bản thân nó bị bệnh, đặc biệt là viêm nhiễm lúc chuyển mùa từ nóng sang lạnh thì thường viêm cấp tính có sốt cao có khi thân nhiệt lên tới 39 hoặc 40độC, nuốt vướng, trẻ biếng ăn, mệt mỏi.

Đường hô hấp của trẻ trong mùa đông rất dễ gặp khó khăn nếu bạn không biết cách bảo vệ. Ngạt mũi là một trong những hiện tượng phổ biến và thường hay gặp ở bé sơ sinh trong mùa lạnh do thể tích hố mũi của bé rất nhỏ. Hơn nữa bé chưa biết thở bằng miệng nên ngạt mũi khiến bé khó chịu, dễ bỏ bú, quấy khóc.

Có cách vô cùng đơn giản để bảo vệ đường hô hấp của trẻ trong mùa đông cực hiệu quả đó là dùng tinh dầu tràm. 

Tinh dầu tràm được lấy từ lá tươi của cây tràm, một loại cây được trồng phổ biến ở các tỉnh dọc theo bờ biển và vùng Ðồng Tháp Mười. Cây tràm trà có rất nhiều đặc tính ưu việt. Khi ép và chưng cất, lá của loại cây này cho ra dầu tự nhiên 100%.

Theo dược học cổ truyền, lá tràm được dùng để chiết tinh dầu có vị cay chát, mùi thơm, tính ấm, vào hai đường kinh tỳ và phế, có công dụng hoạt huyết khu phong, an thần giảm đau, tiêu đờm sát khuẩn.

Khi bé có các triệu chứng ho, khò khè, xuất hiện cơn ho về đêm khi đang ngủ, đờm trắng dính … các mẹ có thể bôi tinh dầu Tràm vào gan bàn chân, bàn tay cho bé.

Một cách khác có thể sử dụng vài giọt tinh dầu Tràm thấm vào bông, bông ngoáy tay cho bé hít ngửi từ 10-15 phút theo cách ngắt quãng, bằng cách đưa tinh dầu vào gần mũi bé (cách mũi 2-3 cm) để hít ngửi theo nhịp thở đều và nhẹ nhàng 2-3 lần, sau đó dừng lại.

Bạn cũng có thể khắc phục tình trạng này bằng cách luôn giữ ấm cho bé, vệ sinh mũi hằng ngày bằng nước pha loãng tinh dầu. Một cách nữa, là mẹ có thể lấy chén nước nóng nhỏ 2-3 giọt tinh dầu tràm để gần mũi bé, để xông cho bé dễ chịu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]