Nguyên nhân và giải pháp cho trẻ biếng ăn

Các bà mẹ sẽ có thêm một giải pháp hoàn hảo để chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, phù hợp với đặc điểm thể trạng của trẻ em Việt Nam.

0

Có một thực tế là, đa số các bà mẹ khi thấy cục cưng bỗng dưng "làm biếng" khi được cho ăn đều cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Chị Đặng Thị Thanh Mai (quận 8, TP HCM) thổ lộ: "Cháu nó là con một nên hai bên nội ngoại ai cũng cưng chiều hết mực, muốn gì là có đó, miễn sao cháu chịu ăn. Nhưng càng cố công cháu lại càng biếng ăn. Mỗi lần cho con ăn là cả nhà như tập trận".

Một bác sĩ làm công việc tư vấn dinh dưỡng cho biết, rất nhiều lần chị gặp những trường hợp như thế. Nhiều bà mẹ nói như năn nỉ, nhờ bác sĩ cung cấp thực đơn dinh dưỡng cho bé ở nhà hết biếng ăn, giá cả đắt đỏ cỡ nào cũng chịu "Con em giờ sướng như… ông vua con. Làm đủ các món công phu, nó vẫn lắc đầu quầy quậy. Ráng lắm thì ăn được vài ba muỗng. Em không có tiếc tiền, mà chỉ thấy xót con".

Trên thực tế, theo số liệu khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tình trạng biếng ăn ở trẻ vốn rất phổ biến, chiếm tỷ lệ đến 45,9% trẻ đến khám và tư vấn dinh dưỡng tại các trung tâm. Biếng ăn là một lẽ, nhưng sẽ dẫn đến những hệ quả không thể xem nhẹ như: trẻ chậm tăng cân, thiếu lanh lợi, hay cáu kỉnh và có thể khiến bé mắc bệnh suy dinh dưỡng ở trẻ em, lúc này việc chữa trị khá phức tạp.

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho biết: "Không kể đến các nguyên nhân về bệnh lý, thông thường, nguyên nhân căn bản dẫn đến chứng biếng ăn ở trẻ còn là do hệ tiêu hóa còn đang phát triển, hoàn thiện dần theo thời gian, nên cần phải có phương pháp dinh dưỡng hợp lý, đúng thời điểm để phù hợp với chức năng hiện có của đường tiêu hóa". Nói thế để hiểu rằng, chỉ cần mẹ hiểu đúng, hiểu được chế độ dinh dưỡng cho trẻ thực sự phù hợp thì việc trị biếng ăn sẽ rất đơn giản.

Tại Hội thảo "Dinh dưỡng đặc thù cho trẻ biếng ăn Việt Nam" được tổ chức đầu tháng 5 vừa qua tại TP HCM, phần tham luận của đại diện Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã chỉ ra rất rõ, trẻ em mỗi quốc gia có thể trạng dinh dưỡng, thói quen ăn uống khác nhau. Thêm vào đó, trẻ chịu tác động của các yếu tố như đặc điểm địa lý, môi trường, nên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù trẻ cần cũng rất khác nhau.Ví dụ như với trẻ em Việt Nam, trẻ thường thiếu một số vitamin, chất khoáng nhất định như vitamin A, kẽm, magie… Do đó, để có được một giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo cho trẻ, cần tìm hiểu về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ một cách chuyên sâu và chính xác, từ đó nghiên cứu ra các công thức dinh dưỡng phù hợp và hiệu quả nhất.

Mới đây, Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk đã giới thiệu sản phẩm Dielac Pedia mới, trên cơ sở ứng dụng công nghệ men vi sinh tiên tiến nhất hiện nay của Tập đoàn Chr. Hansen (Đan Mạch) và ứng dụng L-Carnitine của Công ty Lonza (Thụy Sĩ).

Sản phẩm được nghiên cứu đặc thù cho trẻ em Việt Nam trong hai nhóm tuổi khác nhau: Dielac Pedia 1+ cho trẻ 1- 3 tuổi; Dielac Pedia 3+ cho trẻ 4- 6 tuổi. Bà Nguyễn Hữu Ngọc Trân - Giám đốc Điều hành Tiếp thị của Vinamilk, cho biết: "Dielac Pedianhư một người bạn đồng hành cùng mẹ trong quá trình chữa biếng ăn cho con. Có thể kể đến những lợi ích thiết thực mà Dielac Pedia mang đến cho trẻ như: Kích thích ngon miệng; hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa; cung cấp dưỡng chất dễ hấp thụ.

Đặc biệt, nhờ sự kết hợp của các chủng lợi khuẩn BB-12™ & LGG với chất xơ hòa tan Inulin & FOS trong sản phẩm sẽ làm tăng cường vi khuẩn có lợi trong hệ đường ruột, giúp hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh, nhờ đó hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn. Đặc biệt, sản phẩm có mức giá khá hợp lý cho người tiêu dùng Việt Nam".

Vậy là từ nay, các bà mẹ sẽ có thêm một giải pháp hoàn hảo để chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, phù hợp với đặc điểm thể trạng của trẻ em Việt Nam.

(Nguồn: Vinamilk)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]