Chó giúp ngừa bệnh suyễn

Nghiên cứu của chuyên gia sinh học phân tử Kei Fujimura tại Đại học California (Mỹ) và các cộng sự vừa báo cáo tại hội nghị của Hiệp hội Vi sinh học Mỹ lần thứ 112 cho thấy những vi khuẩn trên cơ thể chó nuôi tại nhà có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ em phòng ngừa bệnh suyễn.

0

Theo hãng tin ABC, các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn trong bụi ở những gia đình nuôi chó có tác dụng bảo vệ chống lại virus hợp bào hô hấp (RSV) - dạng virus làm tăng nguy cơ bệnh suyễn ở trẻ em. Họ thí nghiệm bằng cách lấy bụi này trộn vào thức ăn của chuột rồi cho chúng nhiễm RSV 8 ngày sau đó. Kết quả cho thấy nhóm chuột dùng thực phẩm nói trên lành mạnh hơn so với chuột khác cũng bị nhiễm RSV. Một số dạng vi khuẩn cũng được phát hiện ở ruột của nhóm chuột dùng thực phẩm này.

Bà Fujimura giải thích: “Trong thí nghiệm, chúng tôi tạo một khu vực vi sinh ở ruột và nó có thể ảnh hưởng đến phản ứng miễn nhiễm ở phổi”. Những khảo sát trước đây cũng xác nhận trẻ em thường chơi đùa với chó sẽ ít bị bệnh suyễn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]