Đối phó bệnh ung thư thế nào?

Nguyên tắc bệnh ung thư “biết sớm trị lành” được GS Nguyễn Chấn Hùng đưa ra một lần nữa được chuyên gia điều trị ung thư hàng đầu Malaysia, BS Tho Lye Mun, tái khẳng định.

15.601

PET-CT Scanner là kỹ thuật mới giúp phát hiện chính xác, đầy đủ các khối ung thư trong cơ thể, hỗ trợ các phương pháp điều trị mới không gây tổn thương những tế bào lành lặn.

 
Tại buổi hội thảo sức khỏe vừa được Hội đồng du lịch và chăm sóc sức khoẻ Malaysia phối hợp cùng Insmart tổ chức ở TPHCM, chuyên gia hàng đầu Malaysia về ung thư còn đưa ra những kỹ thuật mới trong điều trị giúp bệnh nhân không may mắc bệnh này có thêm hy vọng.

Dịp này, kỹ thuật mới trong thụ tinh ống nghiệm cũng được một chuyên gia về sinh sản, một đồng nghiệp và là đồng hương của BS Tho giới thiệu.
 
Biết sớm trị lành

BS Tho Lye Mun, người lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành xạ trị tại Anh quốc, hiện đang làm việc tại BV Beacon-dẫn đầu về chữa trị ung thư tại Malaysia, đã có buổi diễn giải thu hút về "Những phương pháp mới trong điều trị ung thư". 

Theo BS Tho, kỹ thuật chữa trị bệnh ung thu đã tiến triển vượt bậc từ các phương pháp phổ biến như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị liệu và điều trị nội tiết tố với các kháng thể, liệu pháp nhắm mục tiêu đến phương pháp mới nhất là xạ phẫu cyberknife.  
 

Cyberknife hiện là kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến nhất.

Cyberknife (tạm dịch là “lưỡi dao ảo”), là một hình thức xạ phẫu không xâm lấn, nhắm mục tiêu chính xác và có thể hướng đến các khu vực của cơ thể trước đây được cho là không thể chữa được. Độ chính xác được thiết lập bởi cyberknife giữ cho các mô khỏe mạnh xung quanh không bị ảnh hưởng gì. Kỹ thuật mới này hiện Việt Nam chưa có. Tại Malaysia, cyberknife cũng chỉ được sử dụng trong điều trị ung thư ở bệnh viện Beacon. 

Bệnh nhân mắc ung thu cần được chữa trị, theo bác sĩ Tho, tốt nhất là sử dụng đa phương thức điều trị hơn là chỉ dùng một lựa chọn điều trị và phải được điều chỉnh để thích hợp cho từng bệnh nhân. 

Người có học hàm Phó giáo sư đang tham gia giảng dạy tại các trường đại học có ngành Y khoa tại Malaysia cũng dẫn số liệu tại Việt Nam liên quan đến bệnh ung thư. Theo đó, ung thư hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam (sau bệnh tim) với khoảng 15-20% dân số có nguy cơ. Nói cách khác, cứ 5-6 người Việt Nam thì có 1 người có nguy cơ mắc bệnh ung thư. 
 

BS Tho Lye Mun cũng tái xác nhận nguyên lý ứng phó với bệnh ung thư của giáo sư Nguyễn Chấn Hùng là "biết sớm trị lành".

BS Tho cũng nói hút thuốc lá và chỉ riêng thuốc lá đã là nguyên nhân chính gây ra 14 loại ung thư khác nhau. Các nguyên nhân khác được biết đến bao gồm uống rượu, có chế độ ăn uống không lành mạnh, có lối sống ít vận động… 

Bên cạnh đó, các loại virus như EBV và HPV gây ung thư mũi-họng và ung thư cổ tử cung cũng được chuyên gia này đề cập. Với các kỹ thuật chữa trị tiên tiến hiện nay, bệnh nhân mắc ung thư hoàn toàn có thể lạc quan và hy vọng kéo dài cuộc sống với chất lượng tương đối tốt, theo bác sĩ Tho. 

Tuy nhiên, với đặc thù chi phí điều trị bệnh ung thư luôn cao và phương pháp điều trị càng tiên tiến lại càng cực kỳ đắt đỏ, bên cạnh đó phát hiện bệnh càng muộn điều trị càng khó với chi phí cao, BS Tho đưa ra lời khuyên tương tự giáo sư đầu ngành ung thư tại Việt Nam Nguyễn Chấn Hùng, đó là “biết sớm trị lành”. 

Để “biết sớm”, cần theo dõi các chỉ dấu không bình thường của cơ thể, thực hiện các xét nghiệm định kỳ là điều mà người không muốn rơi vào hoàn cảnh “ung thư giai đoạn xấu nhất” nên làm. Để “né” một số bệnh ung thư, chủng ngừa là lời khuyên của chuyên gia y tế Malaysia đưa ra tại buổi hội thảo. 

Thụ tinh ống nghiệm thành công đến 80% 

Với chủ đề "Những em bé khỏe mạnh trong thụ tinh nhân tạo", BS Nurhazinat Yunus, một chuyên gia tư vấn sản phụ khoa đến từ Malaysia, đã nói đến kỹ thuật tiên tiến giúp quá trình thụ tinh trong ống nghiệm thành công đến 80%. 
 

BS Nurhazinat Yunus nói kỹ thuật mới giúp tỷ lệ thành công khi mang thai nhờ thụ tinh ống nghiệm lên đến 80%.

Đó là kỹ thuật kết hợp thụ tinh ống nghiệm và phương pháp kiểm tra gen (Preimplantation Genetic Diagnosis). Nếu kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm thông thường có tỷ lệ thành công tối đa 60%, thì sự kết hợp mới mẽ này giúp tăng tỷ lệ thành công khi mang thai đến khoảng 70-80%.  

Theo giải thích từ BS Nurhazinat, đây là một kỹ thuật sinh sản tiên tiến kiểm tra nhiễm sắc thể của phôi và xác định các khuyết tật di truyền ở phôi tạo ra thông qua thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ các phôi được thử nghiệm cho kết quả bình thường mới được chuyển đến các bước tiếp theo trong quy trình thụ tinh nhân tạo. 

Được biết, hội thảo sức khỏe là cách thức tiếp cận cộng đồng mà Hội đồng du lịch và chăm sóc sức khoẻ Malaysia (MHTC) mong muốn thực hiện tại Việt Nam và Insmart, một đơn vị ủy thác bồi thường bảo hiểm, được chọn để thực hiện từ năm 2013 đến nay. 

"MHTC cùng các bệnh viện từ Malaysia đã rất ủng hộ việc nâng cao nhận thức về sức khỏe ở Việt Nam thông qua các cuộc hội thảo. Hoạt động này không chỉ cập nhật kiến thức bảo vệ sức khỏe bởi các chuyên gia, mà còn mở ra cơ hội giúp cộng đồng tiếp cận nhiều phương pháp, kỹ thuật điều trị mới.

Qua đó, sự lạc quan vui sống của cộng đồng cũng được nâng cao, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng Việt-Malaysia, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe”-ông TE Cheam, Giám đốc điều hành Insmart chia sẻ. 
 

Giám đốc điều hành Insmart, ông TE Cheam, hy vọng hội thảo sức khỏe là cách thiết thực giúp cộng đồng Việt-Malaysia có cơ hội gần gũi nhau hơn.

Hội thảo sức khỏe luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng bởi nhiều ích lợi mà hoạt động này mang đến.


AloBacsi.vn
Theo Thanh Giang - Gia đình Xã hội
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]