FDA là tên gọi tắt của tổ chức quản lý thực phẩm và
dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration), là cơ quan quản lý thực
phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ. Đây là một tổ chức có uy tín chịu trách
nhiệm cho việc bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng thông qua các quy
định về giám sát an toàn.
Mới đây FDA đã xác nhận nguy cơ gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ của các
thuốc chống viêm, giảm đau nhóm không steroid (NSAID), và yêu cầu các
nhà sản xuất ghi thông tin này lên nhãn để cảnh báo người dùng. Nhóm
NSAID gồm có ibuprofen, naproxen và nhiều thuốc giảm đau phối hợp giúp
giảm đau và hạ sốt.
Để đưa ra được quyết định này hoàn toàn không phải là việc đơn giản,
nó không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của các nhà sản xuất dược phẩm mà
còn liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh của họ. Nhưng FDA khẳng
định, đây hoàn toàn là vấn đề nguy hiểm, đã được kiểm chứng.
Những người cần lưu ý khi dùng thuốc giảm đau nhóm NSAID
FDA cảnh báo những người mắc bệnh sau không nên dùng thuốc giảm đau nhóm NSAID:
- Huyết áp cao
- Tiểu đường
- Cholesterol trong máu cao
- Béo phì
- Lười tập thể dục
- Chế độ ăn ít rau xanh và chất xơ
- Ăn quá nhiều thịt đỏ
Còn với người bình thường ít ai tránh được các cơn đau như đau đầu,
đau răng, đau nhức xương khớp, đau bụng kinh… Nếu cơn đau xuất hiện ít
và mức độ đau không quá nặng, có thể chịu đựng được thì không sao, nhưng
đau nhiều và tần suất xuất hiện cơn đau dày thì cần phải dùng đến
thuốc.
Nhưng việc chọn loại thuốc giảm phù hợp lại rất khó
nếu bạn không có chuyên môn hoặc không am hiểu về thuốc. Hoặc ngay cả
những người có chuyên môn, và am hiểu về thuốc cũng không thể lường hết
được tác dụng phụ không mong muốn mà nó đem lại.
Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nên tìm giải pháp thay thế an toàn
nhất, tránh việc lạm dụng thuốc giảm đau. Bởi vì, dùng thuốc giảm đau
thường xuyên sẽ có khả năng gây nghiện và khó tránh khỏi các vấn đề phát
sinh không mong muốn.
Hiện nay, giới chuyên môn khuyến khích
các liệu pháp trị bệnh bằng tập yoga, thiền định hay khí công đều rất
hiệu quả và có lợi cho sức khỏe. Chúng đã được kiểm định và chứng minh
là rất tốt, có thể giúp bạn vượt qua các cơn đau, cũng như nhiều vấn đề
bệnh tật khác.