Hóa trị đợt thứ nhất 6 lần, đến tháng 3/2014 hóa trị đợt hai 8 lần, khối u gần hậu môn đã giảm từ 9,3 cm xuống còn 3 cm nhưng vẫn còn đau nhức. Tháng 1 năm nay, mẹ em bị tắc ruột. Bác sĩ nói bị di căn ruột nên cần
làm phẫu thuật hậu môn nhân tạo thứ hai, sau đó hóa trị theo phác đồ mới
bắt đầu từ tháng 3. Hiện nay sức khỏe mẹ em yếu quá, liệu có hóa trị
được không? Đến nay, hậu môn thứ hai thường bị đau rát và hậu môn thứ
nhất không ra phân nên gây đau. Xin bác sĩ tư vấn hướng chữa trị như thế
nào để giảm bớt những cơn đau đó? Xin cảm ơn bác sĩ nhiều.
(Linh)
|
Ảnh minh họa: hoidapbacsi.
|
Bạn thân mến.
Mẹ bạn bị ung thư trực tràng đã phẫu thuật và hóa trị. Đến tháng
3/2014, bệnh tái phát và hóa trị đợt 2 với 8 lần thì khối u gần chỗ hậu
môn đã giảm. Vẫn còn đau nhức, song như thế cho thấy bệnh có đáp ứng một
phần theo tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng điều trị bệnh ung thư.
Mẹ bạn bị tắc ruột, hiện việc điều trị chủ yếu nhằm giảm nhẹ triệu
chứng như đau và tắc ruột, kéo dài thêm thời gian sống và nâng chất
lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các công trình nghiên cứu đều chứng minh
hóa trị mang lại các lợi ích trên nhưng bác sĩ cần phải cân bằng với
những tác dụng phụ của hóa trị, tổng trạng của bệnh nhân, nguyện vọng
của bệnh nhân… Khi bạn đưa mẹ đến khám nên nhờ bác sĩ tư vấn thêm.
Về đau do ung thư, theo Tổ chức y tế thế giới (WHO) có 3 bậc đau. Khi
khám, bác sĩ sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến cơn đau để đánh giá ở bậc
nào. Từ đó cho thuốc giảm đau tùy theo bậc và đánh giá lại sau thời gian
sử dụng thuốc để điều chỉnh thích hợp.
Trân trọng kính chào.
Theo BS.CKI Trần Vĩnh Thọ - BV Đại học Y Dược TPHCM
VnExpress