Ảnh minh họa
Các phân tích được đưa ra dựa trên
chế độ ăn kiêng của 70.000
phụ nữ Đan Mạch và con của những người phụ nữ này được theo dõi cho tới khi bọn trẻ bước vào độ tuổi lên 7. Tỷ lệ trẻ em dưới 7 tuổi bị mắc các chứng
bệnh hen suyễn tăng 1,6 lần nếu mẹ
mang thai sử dụng
sữa chua ít
chất béo so với con của những phụ nữ khác sử dụng các
chế phẩm sữa chua giàu dinh dưỡng. Thiếu vắng các axit béo trong các loại sữa chua có hàm lượng chất béo thấp đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng các
nguy cơ bệnh hen suyễn.
Theo Leanne Metcalf, Giám đốc nghiên cứu về các bệnh hen suyễn tại Anh, những ảnh hưởng về chế độ ăn kiêng của phụ nữ mang thai lên sức khỏe của con em họ vẫn còn tiếp tục nghiên cứu để có đánh giá cụ thể. Đặc biệt là chế độ ăn uống của phụ nữ mang thai liên quan đến sự phát triển của căn bệnh hen suyễn và dị ứng.
Theo Hồ Đức Nhật - Sức khỏe & Đời sống