Nắng nóng “kéo” viêm não đến sớm

Mùa viêm não đã đến sớm hơn với cái nắng nóng gay gắt. Nhiều cháu bé nhập viện trong tình trạng đã biến chứng nặng, co giật.

0
Một cháu bé bị biến chứng do viêm não, điều trị tại BV Nhi T.Ư.
 Ảnh: quang duy
 
>>

 
mới tiêm vắcxin cũng có thể bị

Đáng lo ngại, trong số các ca nhập viện có rất nhiều trường hợp bị biến chứng nặng điển hình là biến chứng thần kinh co giật.  Cháu Nguyễn Ngọc Hải (9 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng)  đã điều trị tại khoa Truyền nhiễm, BV Nhi T.Ư từ ngày 28/3 vì bệnh viêm não. Tuy nhiên đến thời điểm này, cháu vẫn phải thở bằng máy và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Cháu Trần Thị Phương Doanh (4 tuổi, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) cũng được đưa vào viện trong tình trạng người co giật, sốt cao, sau khi nhập viện đến nay là 5 ngày, cháu vẫn ở trong tình trạng hôn mê sâu.

Khoa Truyền nhiễm BV Nhi T.Ư cho biết: Từ đầu năm đến nay đã có 100 trường hợp trẻ bị viêm não và viêm màng não nhập viện. Đáng nói là hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều không được phát hiện sớm và đã chuyển sang thể nặng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không tự thở được. Th.S Đỗ Thiện Hải – Phó trưởng khoa nhận định: “Trẻ nhập viện vì bệnh viêm não và bệnh viêm màng não năm nay tăng  và vào mùa sớm hơn.
 
Mọi năm đến thời điểm này chỉ có rải rác một vài ca. Số trẻ viêm màng não đều mới được tiêm vacxin phòng bệnh và chưa đủ số mũi cần thiết khá nhiều. Trong đó nhiều trẻ đã lớn vẫn bị mắc, và cũng có nhiều trẻ dưới 6 tháng tuổi. Thông thường, viêm não hay gặp ở trẻ trên 1 tuổi, nhiều nhất ở trẻ 3-15 tuổi.

Sốt cao, đau đầu - dấu hiệu viêm não

PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai - cho biết, viêm não, màng não là một bệnh khá nguy hiểm với trẻ. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng về tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ, nhận thức kém. Biểu hiện lâm sàng ở trẻ bị viêm não rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi. Nhiều khi biểu hiện khá giống với các bệnh sốt khác, vì thế, nếu không chú ý rất dễ bị bỏ qua.
 
Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng đơn giản như sốt rất cao, dai dẳng, nôn không rõ lý do (không phải do thức ăn, chán ăn, không có tiêu chảy kèm theo), đau đầu, có khi hết sốt mà vẫn đau đầu... Cũng có trường hợp trẻ có thể nôn nhiều hoặc không đáng kể, thậm chí kèm theo tiêu chảy.
 
Đặc biệt, khi trẻ kêu đau đầu nhiều thì cha mẹ cần nghĩ ngay đến bệnh viêm não, màng não và đưa con đi khám gấp. Bệnh thường xảy ra đột ngột, có trẻ đang khỏe mạnh bỗng dưng sốt cao, co giật, dẫn đến lờ đờ, hôn mê trong 1-3 ngày.

Thông thường với những trẻ có dấu hiệu trên, BS sẽ khám xem trẻ có bị co cứng gáy, cơ cứng toàn thân không, đây là những biểu hiện về thực thể của bệnh. Tuy nhiên, để khẳng định, phải chọc thắt lưng lấy dịch não tủy xét nghiệm. Đây là xét nghiệm bắt buộc để chẩn đoán chính xác bệnh. Có cha mẹ khi được yêu cầu đưa con đi chọc dịch não tuỷ thì tỏ ra sợ, vì cho rằng BS chọc lấy tuỷ. Điều này là không đúng, xét nghiệm này chỉ lấy dịch trong tuỷ.

Tác nhân gây bệnh có thể do virus viêm não Nhật Bản, nhưng hiện ít gặp hơn, vì trẻ đã được tiêm phòng khá đầy đủ. Nhóm nguyên nhân thứ hai khá phổ biến là do các virus đường ruột, bệnh diễn biến bất thường, có trường hợp nhẹ, sau một tuần khỏi bệnh mà không để lại di chứng gì. Ngược lại có trẻ lại diễn biến nặng, tử vong rất nhanh. Nhóm virus đường ruột này hiện chưa có vắcxin phòng. Ngoài ra, trẻ bị viêm não, màng não có thể là biến chứng của các bệnh truyền nhiễm thường gặp như thủy đậu, quai bị...

Vì thế, để phòng bệnh, trẻ cần được tiêm vắcxin viêm não Nhật Bản đầy đủ. Với tác nhân là nhóm virus đường ruột thì cần chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến sạch, ăn chín và rửa tay trước khi ăn.
 

Đà Nẵng: Nắng nóng, bệnh nhi nhập viện tăng đột biến. Nắng nóng gay gắt, khiến bệnh nhi nhập viện tăng đột biến. Các BV, Trung tâm Phụ sản - Nhi và cơ sở y tế tuyến quận, huyện ở Đà Nẵng đều trong tình trạng quá tải. Trong số hơn 850 trẻ đang điều trị tại Trung tâm Phụ sản - Nhi, có gần 400 ca bị chân-tay-miệng, trong đó 22 ca bệnh nặng.      

AloBacsi.vn (Theo Lao động)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]