Nhiều điều dưỡng trẻ không nắm vững các kỹ năng cơ bản

(NLĐO) - Kết quả điều tra mới đây của Hiệp hội Điều dưỡng Nhật Bản cảnh báo rằng hơn 80% số điều dưỡng mới tốt nghiệp ở nước này không nắm vững những kỹ năng cơ bản như tiêm, hô hấp nhân tạo hoặc cầm máu. Thậm chí có những y tá không biết thay drap giường và thay quần áo cho bệnh nhân. Và do không nắm vững những kỹ năng cơ bản nên trong thực tế đã xảy ra nhiều vụ "tai nạn nghề nghiệp".

15.565
Theo TTXVN, cuộc điều tra trên còn ghi nhận chưa tới 20% điều dưỡng mới vào nghề cho biết họ chỉ có thể thực hiện 16/80 kỹ năng cơ bản về chăm sóc bệnh nhân, do chưa được đào tạo đầy đủ tại các bệnh viện. Theo quy định, trong ba năm học ở trường, học sinh điều dưỡng phải được thực tập 1.035 giờ tại các bệnh viện, nhưng trên thực tế nhiều bệnh viện lo ngại họ có thể gây ra những vấn đề đáng tiếc nên rất ngại để học viên tham gia chăm sóc bệnh nhân. Trong khi đó, 70% trường đào tạo lại nói rằng… không đủ giáo viên để hướng dẫn học viên khi thực tập tại bệnh viện.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản sẽ tiến hành nghiên cứu điều chỉnh chương trình đạo tạo điều dưỡng, trong đó có thể sẽ tăng thời gian thực tập tại các bệnh viện thêm 135 giờ.

B.T.L
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]