Những tác hại của sinh mổ với bé rất cần biết

(Kiến Thức) - Tác hại của sinh mổ với bé thường nhiều hơn so với với sinh thường. Bé sinh mổ có sức đề kháng kém và dễ mặc một số bệnh hơn hẳn.

0
Tác hại của sinh mổ với bé nhiều hơn sinh thường. Em bé sinh mổ dễ mắc bệnh đường hô hấp như khò khè, viêm phổi… hơn so với trẻ sinh thường. 
Nguyên nhân của tình trạng đó là do trẻ sinh mổ thường bị đọng dịch trong phổi nhiều hơn so với em bé sinh thường. Những em bé sinh thường khi qua cửa mình người mẹ lồng ngực của bé thường được ép chặt và làm sạch hết nước ối trong phổi, miệng, mũi, giúp hệ hô hấp tốt hơn. 
 Sinh mổ, bé thường được chào đời trong môi trường vô khuẩn. Chính điều này, làm cho những em bé sinh mổ không sớm hình thành được đề kháng đầu đời ngay từ khi sinh như trẻ sinh thường.
 Trẻ sinh thường thì môi trường chúng được tiếp xúc đầu tiên là những vi khuẩn âm đạo, vi khuẩn đường tiêu hóa người mẹ. Quá trình đó sẽ giúp bé sinh ra đề kháng và hình thành ngay nền móng vững chắc cho các vi khuẩn có lợi khu trú tự nhiên ở đường ruột.
 Trẻ sinh mổ có sức đề kháng yếu hơn sinh thường.
 Trong quá trình sinh thường, ống dẫn sinh của người mẹ sẽ tiết ra những hooc-môn có lợi cho bé. Nhưng em bé sinh mổ thì không được nhận những chất tốt đó, dẫn tới sức đề kháng và miễn dịch kém hơn.
                           
 Bên cạnh đó, các bà mẹ sinh mổ thường về sữa chậm hơn mẹ sinh thường,  khiến cho các bé sinh mổ không được ăn ngay sữa mẹ và nhận nguồn đề kháng từ sữa mẹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bé dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm có tính lây lan.
 Em bé sinh mổ có thể bị ảnh hưởng của một số loại thuốc trong quá trình mổ đẻ của người mẹ.
 Tình trạng thường gặp nhất là nhiễm độc thuốc gây mê. Thông thường, ca mổ diễn ra khá nhanh và em bé nhanh chóng được đưa ra ngoài nhưng một lượng thuốc gây mê vẫn ngấm vào cơ thể bé làm bé nhiễm độc. Em bé bị nhiễm độc thuốc gây mê có thể ngủ luôn sau khi chào đời, mất phản xạ khóc.
 Việc này dễ gây tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng hô hấp về sau ở trẻ. 
 Nếu người mẹ sinh mổ chủ động khi trẻ chưa đủ tháng, trẻ có khả năng bị suy hô hấp cấp do thiếu chất Surfactant, đây là chất rất cần cho hoạt động của phổi, giúp phổi dãn nở tốt.
 Em bé sinh mổ cũng có thể gặp nguy hiểm khi dao mổ vô tình cứa vào thai nhi đang chuyển động trong bụng mẹ.
 Ngoài ra, nếu non tháng, trẻ cũng dễ bị hạ thân nhiệt, xuất huyết não, vàng da nhân, nhiễm trùng huyết…
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]