Thợ làm tóc hay mắc bệnh ngoài da

Khoảng một nửa thợ cắt tóc và làm đầu tại Anh đang nhiễm các bệnh ngoài da do công việc của họ gây ra, các thanh tra y tế cảnh báo.

15.5935

Thợ làm đầu dễ bị viêm da nấm do thường xuyên tiếp xúc với hóa chất. Ảnh: AP.

Cơ quan thanh tra y tế Anh (Lacors) khẳng định khoảng 50.000 thợ cắt tóc và làm đầu tại xứ sở sương mù đang bị viêm da nấm - một bệnh có thể gây sưng và rộp da. Tiếp xúc với nước và những hóa chất như chất nhuộm tóc, dầu gội, xà phòng là nguyên nhân khiến họ nhiễm bệnh.

"Những người đã nhiễm bệnh nên bỏ nghề và tìm việc khác", Geoffrey Theobald, chủ tịch Lacors, phát biểu. "Viêm da nấm sẽ không thể chữa được nếu người bệnh thường xuyên tiếp xúc với hóa chất".

Thủ đô London và nhiều thành phố ở vùng đông nam nước Anh đang tiến hành một chiến dịch "giáo dục và cưỡng chế" đối với những người đã mắc bệnh ngoài da do làm tóc. Giới chức cũng kêu gọi họ tự bảo vệ mình bằng cách tuân thủ những quy định bảo hộ lao động, chẳng hạn như đeo găng cao su khi gội đầu hoặc xử lý hóa chất.

Hiệp hội Da tại Anh, Nina Goad, khẳng định rằng viêm da nấm có thể trở thành bệnh mãn tính dù chỉ bị nhiễm một lần.

"Những người có công việc liên quan tới tóc nên chú ý tới các biện pháp phòng ngừa như sử dụng quần áo và kem bảo hộ. Xử lý hóa chất theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất cũng là vấn đề cần quan tâm", Nina Goad tuyên bố.

Việt Linh (theo BBC)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]