Giảm nguy cơ đột quỵ khi ngừng dùng thuốc estrogen

Đột quỵ và các vấn đề sức khỏe khác liên quan với thuốc estrogen có thể giảm dần nếu phụ nữ mãn kinh dừng uống thuốc.

15.6182

Đây là kết quả của nghiên cứu quy mô đầu tiên về sức khỏe của phụ nữ khi dùng hooc-môn này. 10.739 phụ nữ tham gia nghiên cứu đã uống estrogen khoảng 6 năm và được đánh giá trong khoảng 4 năm sau khi ngừng thuốc. Có biểu hiện tăng nhẹ nguy cơ đột quỵmáu đông khi họ uống thuốc và giảm dần khi họ ngừng thuốc. Thật không may là lợi ích giúp tăng cường hệ xương cũng biến mất khi dừng thuốc. Đã có nhiều trường hợp bị vỡ hông như những phụ nữ chỉ uống giả dược. 
 
Nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ bắt đầu dùng thuốc chỉ có estrogen ở tuổi 50 có thể trạng tốt hơn sau khi ngừng thuốc so với những phụ nữ bắt đầu uống thuốc này ở tuổi 70. 
 
Nghiên cứu mới nhất tại Mỹ này cho thấy những bằng chứng trước đó về những lo ngại mắc ung thư vú và nhồi máu cơ tim là không có cơ sở với những người chỉ dùng hooc-môn này trong 1 giai đoạn ngắn nhằm giảm các triệu chứngbốc hỏa”, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, khô âm đạo và các triệu chứng mãn kinh khác. 
Các kết quả nghiên cứu này không làm thay đổi những lời khuyên của bác sĩ từ nhiều năm nay: Đó là dùng hooc-môn để giảm các triệu chứng mãn kinh nên luôn ở liều thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất có thể. 
 
Thuốc chỉ chứa estrogen được khuyến cáo chỉ dành cho phụ nữ đã cắt tử cung (khoảng 25%) và nghiên cứu cũng chỉ tập trung vào nhóm này. Những phụ nữ khác phải dùng thuốc kết hợp estrogen và progestin vì nếu chỉ dùng thuốc có estrogen sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tử cung.
 

Theo Phương Uyên - Dân trí (AP)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]