Đăng đàn xin sữa... mẹ có thể khiến bé yêu mắc bệnh

(Kiến Thức) - Đăng đàn xin sữa nhiều bà mẹ không biết rõ ai là người cho, có mắc bệnh truyền nhiễm không... vì thế nguồn sữa ấy lại gây bệnh cho chính con mình.

0
Trào lưu đăng đàn xin sữa
Trước tình trạng các loại sữa bột, sữa tươi, sữa công thức gặp các vấn đề về nhiễm khuẩn nhiễm độc thì sữa mẹ được cho là an toàn nhất. Vì thế, các bà mẹ đua nhau tích trữ sữa hoặc đăng đàn xin cho con.
Trên các diễn đàn dành cho mẹ và bé như webtretho, lamchame những thông tin xin sữa cho con được nhiều bà mẹ đăng tải và nhận được sự ủng hộ của các mẹ khác. Rất nhiều người có hoàn cảnh hết sức éo le và đáng thương cảm.
 Sữa mẹ đóng túi
Một bà mẹ trẻ có tên BND chia sẻ: "Bé nhà em mới được 6 tháng, mẹ lại mất sữa gần 2 tháng nay nên bé phải uống hoàn toàn sữa ngoài. Từ hồi uống sữa ngoài đến giờ thì con hay bị rối loạn tiêu hóa, ăn không hấp thu được. Con hiện đang dùng sữa lactosefree nên không tăng được cân, tình hình đi ngoài ngày vẫn 3-4 lần chưa được cải thiện, dù em đã cho đi khám các bác si tiêu hóa gần 1 tháng".
Theo chị BND, nguồn sữa mẹ vẫn là an toàn và nhiều chất dinh dưỡng cho con nhất vì thế chị tha thiết mong các mẹ nào dư sữa cho con bú, cho chị xin cho con ăn xem có cải thiện được phần nào không. "Nhìn con gần 2 tháng nay bị vậy nên xót xa quá các mẹ ơi”, chị nói.
Một trường hợp khác lại là một ông bố đi xin sữa cho con, anh có tên là Suame...  Theo chia sẻ của ông bố này, thì con anh bị sinh thiếu tháng (bé mới được 6 tháng 10 ngày và chỉ được 1kg). Sau khi sinh cháu bé bị bệnh Rop (bệnh lý võng mạc). 
Các bác sĩ cho biết, bé cần sữa mẹ mới có sức đề kháng thế nhưng thật không may mẹ bé lại bị ứ dịch sau sinh nên phải uống thuốc nhưng không hết, giờ thì phải phẩu thuật nội soi nên không còn sữa cho con. Chính vì thế ông bố này phải chạy khắp bệnh viện xin sữa cho con. Tuy nhiên, sau 2 tháng ra viện, không còn sữa để xin anh buộc phải tới các diễn đàn trên mạng
Những chia sẻ của của ông bố này cũng nhận được sự chia sẻ của nhiều bà mẹ tốt bụng ở khắp nơi sẵn sàng san sẻ một phần sữa của con mình cho em bé đáng thương.
Không chỉ xin sữa trên mạng nhiều gia đình do người mẹ không có sữa phải tìm tới các bệnh viện sản, khoa sản các viện để xin sữa cho con, cháu mình. 
Cô Đinh Thị Mai 58 tuổi ở Đại Từ, Hoàng Mai cho biết: "Con gái cô sinh non mới được 7 tháng lại bị băng huyết phải phẫu thuật cắt một phần tử cung nên không có sữa cho con bú. Đứa bé sinh non được 1,7kg khát sữa nên khóc ngằn ngặt cả ngày. 
Thương cháu nên mỗi ngày cô đều lê la lần lượt các bệnh viện xin sữa cho cháu ăn". 
Theo cô Mai thì mỗi ngày cô xin được khoảng 500ml sữa của các mẹ gom lại mỗi người một ít. Về cho cháu ăn một phần còn dành lại một phần để cho ngày hôm sau đề phòng không xin được sữa. Cô cũng không nghĩ tới nguy cơ nhiễm bệnh của cháu, mà chỉ mong xin được sữa để cháu được ăn no nên mẹ nào cho cũng đều rất đáng quý.
Nguồn gây bệnh khó kiểm soát
Tuy nhiên, theo bác sĩ sản khoa Bùi Văn Huệ sữa mẹ rất quan trọng với sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện của trẻ sơ sinh. Trong điều kiện bà mẹ khỏe mạnh, trẻ bú mẹ bình thường thì không có vấn đề gì nhưng nếu trường hợp người mẹ mang bệnh thì trẻ hoàn toàn có thể nhiễm bệnh từ mẹ truyền sang.
 
Nếu người mẹ mang trong người vi khuẩn lao, virus viêm gan B, tụ cầu khuẩn, virus cự bào và nhiễm HIV mà không biết vẫn cho con bú thì trẻ rất dễ nhiễm bệnh từ mẹ sang. Sữa mẹ cũng rất dễ nhiễm chất độc nếu người mẹ nghiện thuốc lá, café hay sử dụng các loại thuốc, thuốc kháng sinh những chất độc đó khi trẻ bú sẽ truyền sang cơ thể bé.
Vì thế việc các bà mẹ xin sữa của những mẹ khác cho con mình sẽ không đảm bảo an toàn cho bé cũng như không thể kiểm soát được sự an toàn của sữa.
Thực tế hầu hết các mẹ đều xin sữa từ những mẹ không quen hoặc những người bạn trên mạng internet. Những người đó bạn không thể biết được tình trạng sức khỏe họ như thế nào? Có mắc bệnh truyền nhiễm họ có đang nghiện hoặc sử dụng loại thuốc nào có thể gây hại cho bé không. Vì thế khi cho bé ăn những loại sữa này sẽ rất đáng lo ngại bé có rất nhiều nguy cơ nhiễm bệnh.
Các mẹ cần đặc biệt chú ý nếu đi mua sữa cho con, vì có nhiều người làm đầu mối thu mua sữa của nhiều bà mẹ ở các nơi về đóng thành từng túi rồi bán lại, nguồn sữa đó càng chứa nhiều nguy cơ bệnh tật, thậm chí nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản.
Thực tế, các nhà nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới đã chứng minh được sữa mẹ được rao bán hoặc tặng thông qua mua bán trực tuyến rất nguy hiểm. Điều tra cho thấy hầu hết các loại sữa mẹ trực tuyến đều bị nhiễm vi khuẩn như E.coli. Tất cả các loại sữa mẹ trực tuyến nhiễm khuẩn đó đều có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ sinh non hoặc các trẻ sơ sinh đi kèm với các vấn đề y tế khác.
Vì thế nếu bà mẹ nào không có sữa hoặc bắt buộc phải xin sữa cho con thì hãy chọn những người quen biết tin cậy tránh những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra với con của mình.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]